Kết quả tìm kiếm cho "thuốc kháng virus"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1622
Bệnh cúm mùa có thể diễn biến nặng, gây biến chứng, nhất là ở các nhóm nguy cơ cao như người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai... trong vòng 2 tuần và người mắc bệnh nền.
Từ ngày 31/10, các cơ sở y tế và phòng xét nghiệm tại Singapore phải khai báo bắt buộc mọi trường hợp nghi nhiễm hoặc được xác nhận mắc sốt xuất huyết Crimean-Congo, sốt Lassa và bệnh do virus Marburg, là những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có nguy cơ gây tử vong cao.
Nghiên cứu mới của WHO cho thấy 12% số ca ung thư toàn cầu có liên quan đến các tác nhân truyền nhiễm và có thể tránh bằng các phương pháp phòng ngừa.
Đột ngột méo miệng, lệch mặt, mắt nhắm không kín khiến nhiều người nghĩ mình bị “trúng gió” và tìm cách chữa bằng các mẹo dân gian. Tuy nhiên, đây có thể là biểu hiện của liệt dây thần kinh số 7 ngoại vi, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ.
Theo những ước tính mới nhất về gánh nặng ung thư toàn cầu do Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) công bố tháng 10/2026, gần 850.000 người mắc ung thư gan và hơn 730.000 người tử vong vì căn bệnh này trong năm 2024.
Thời tiết chuyển mùa là thời điểm các bệnh lý hô hấp ở trẻ có nguy cơ gia tăng, trong đó virus hợp bào hô hấp (RSV) và cúm mùa có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp. Từ những biểu hiện ban đầu giống cảm lạnh, bệnh có thể diễn tiến nhanh, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, trẻ dưới 2 tuổi, trẻ sinh non và trẻ có bệnh lý nền.
Trong bối cảnh khu vực phía nam chiếm 73,1% tổng số ca mắc sốt xuất huyết Dengue cả nước, các chuyên gia cảnh báo bất kỳ ai cũng có thể chuyển nặng, kể cả người trẻ khỏe mạnh.
Theo bác sĩ, người dân cần tránh lạm dụng thuốc nhỏ mắt chứa corticoid, vì thuốc chỉ làm giảm viêm, hết đỏ mắt tức thời nhưng bản chất bệnh bên trong vẫn còn và có thể làm bệnh trầm trọng hơn.
Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (DDC) Thái Lan khẳng định thông tin "các sự kiện chào mừng Năm Mới sẽ bị hủy bỏ do sự bùng phát của một biến thể COVID-19" là sai sự thật.
Đứng trước "cửa tử" do suy đa tạng từ biến chứng COVID-19, người đàn ông 43 tuổi được cứu sống kỳ diệu sau gần 30 ngày điều trị.
Các nhà khoa học sử dụng AI để thiết kế bộ gen của virus, sau đó tạo ra những virus có khả năng sinh sản và tiêu diệt vi khuẩn trong phòng thí nghiệm, mở ra triển vọng chống vi khuẩn kháng thuốc.
Các nhà khoa học Stanford dùng 2 mô hình ngôn ngữ chuyên biệt về sinh học để phân tích ADN của loại virus ăn vi khuẩn tự nhiên phiX174, từ đó thiết kế bộ gene virus chưa từng tồn tại trong tự nhiên.